Home » Thế giới » Ấn Độ phát hiện kho báu bí mật

Cảnh sát Ấn Độ mới phát hiện ra một kho báu bí mật, trong đó có chứa 522 thỏi bạc lớn, tổng khối lượng là 18 tấn ở nhà kho Emar Mutt, thành phố Puri, bang Orissa.

Lực lượng có vũ trang đã dàn quân trước ngôi đền Sri Jagannath có từ thế kỷ 12 để bảo vệ kho báu.

Toàn bộ số bạc trong nhà kho hiện đã được đưa vào một căn phòng riêng biệt, khóa và dán giấy niêm phong. Chỉ Ủy viên Hội đồng Ngân sách và cảnh sát mới có chìa khóa.

Sự việc bắt đầu khi cảnh sát theo dõi hai tên trộm mang một số thỏi bạc đi bán và họ đã bắt giữ, điều tra hai tên Barun Baral và Akshyay Das, người làng Kuttam.

Qua tra hỏi được biết, cách đây vài tháng, cơ quan Khảo cổ bang tu tiến hành sửa nhà kho Emar Mutt và có thuê hai tên này làm thợ nề. Trong khi tu sửa trần nhà, một mảng xi măng đã rơi xuống làm lộ ra những hộp gỗ và chúng đã phát hiện ra những “viên gạch” bằng bạc trong những hộp gỗ đó.

Ấn Độ phát hiện kho báu bí mật, Tin tức trong ngày, bac thoi, kho bau, bac, canh sat An Do, khao co An Do, tin tuc 24h

Khối lượng lớn bạc thỏi vừa được phát hiệnở Ấn Độ

Cảnh sát thấy trên các thỏi bạc có dấu chiện của các nước như: Ả rập, Trung Quốc, Nhật Bản…

theo danviet

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc