Home » Thể thao » Trợ lý cũ của Ferguson dẫn dắt đội tuyển Iran
Một thời gian sau khi chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha, HLV Carlos Queiroz đã tìm được công việc mới ở châu Á.

Queiroz đã ký hợp đồng có thời hạn ba năm với đội tuyển Iran. Ông thế chỗ của Afshin Qotbi – người đã không được Liên đoàn bóng đá Iran tái ký hợp đồng sau khi đội tuyển nước này bị loại khỏi tứ kết Asian Cup hồi đầu năm nay.

Carlos Queiroz.
Carlos Queiroz.

Theo tiết lộ của Queiroz, nhiệm vụ ưu tiên của ông là giúp Iran giành quyền vào chơi ở vòng chung kết World Cup 2014 diễn ra ở Brazil.

Queiroz từng có hai giai đoạn làm trợ lý cho Alex Ferguson ở MU, xen giữa đó là một mùa giải dẫn dắt Real Madrid.

Ông đã đưa đội tuyển Bồ Đào Nha vào vòng chung kết World Cup 2010 – nơi họ bị loại ở vòng 16 đội cuối cùng bởi đội tuyển sau đó vô địch – Tây Ban Nha.

Hồi tháng 9 năm ngoái, chiến lược gia 57 tuổi bị Ủy ban phòng chống doping cấm hành nghề trong vòng 6 tháng vì có phản ứng tiêu cực trong một cuộc kiểm tra doping trước World Cup 2010. Một tuần sau sự cố đó Queiroz bị sa thải.

Hồi tháng 3 vừa qua Tòa trọng tài Thể thao đã quyết định xóa án cho Queiroz.

Hà Uyên

Theo vnexpress

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc