Home » Khám Phá, Khoa học » Loài nào sống trong kẽ nứt sâu 3.6km của vỏ Trái đất?
Các nhà nghiên cứu Đại học Princeton (Mỹ) vừa phát hiện 2 loài giun tròn (trong đó có một loài mới) sống ở độ sâu 3,6km trong kẽ nứt của lớp vỏ Trái Đất.
Loài giun sống ở môi trường hầu như không có oxy vừa tìm thấy

Loài giun sống ở môi trường hầu như không có oxy vừa tìm thấy

Trước đây, giới khoa học cho rằng, chỉ có vi khuẩn đơn bào mới có thể sống được ở độ sâu này, do mức oxy ở đây cực thấp, chỉ bằng khoảng 1% so với mức thường thấy ở các đại dương. Nước ở khu vực tìm thấy các loài giun có niên đại khoảng 3.000 – 10.000 năm.

Theo nhận định, có thể các loài sinh vật này ban đầu có nguồn gốc từ trên mặt đất, sau đó bị nước mưa từ thời cổ đại cuốn trôi xuống các khe nứt.

T.Thủy(theo BCC/bee)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc