Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Người dân Trung Quốc chỉ được thông tin một chiều
Vào tối thứ bảy hằng tuần, đài truyền hình Phượng Hoàng (Hồng Kông, Trung Quốc) đều có chương trình talkshow nổi tiếng “Nhất hổ nhất tịch đàm” đề cập những vấn đề được đông đảo dư luận quan tâm

Ảnh minh họa

Chương trình này được phát đến hơn 150 quốc gia trên thế giới. Khi tranh chấp trên biển Đông nóng lên, được dư luận khu vực và thế giới quan tâm, đài truyền hình Phượng Hoàng đã tổ chức cuộc đối thoại, nối điện thoại đến những học giả ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam… để các bên trình bày quan điểm của mình về vấn đề thời sự này.

Về phía Việt Nam, họ đề nghị Viện Nghiên cứu Trung Quốc (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) cử một học giả tham gia. Tôi được cử tham gia chương trình vào tối thứ bảy, 25-6, với tư cách cố vấn khoa học của Viện Nghiên cứu Trung Quốc.

Chúng ta muốn qua chương trình truyền hình này để nhân dân Trung Quốc và thế giới hiểu rõ tình hình thực tế diễn ra trên biển Đông thời gian qua, cũng như lập trường của Việt Nam về vấn đề này.

Theo dõi thông tin báo chí Trung Quốc vừa qua, tôi rất tiếc khi thấy luồng ý kiến của khá nhiều người muốn gây áp lực với Việt Nam, tập trung đả kích Việt Nam, coi Việt Nam là người muốn gây chiến…

Trong khi đó, phần lớn nhân dân Trung Quốc không có thông tin để hiểu thực tế đang diễn ra trên biển Đông. Do chỉ được thông tin một chiều nên nhiều người dân Trung Quốc chỉ thấy Việt Nam căng thẳng mà không thấy tàu Trung Quốc đã xâm phạm vùng thềm lục địa của Việt Nam, cắt cáp thăm dò địa chấn của tàu Việt Nam.

Tại cuộc đối thoại, tôi nói rõ từ vài năm nay, Trung Quốc đã liên tục có các hành động căng thẳng như bắt giữ hàng trăm tàu cá và ngư dân Việt Nam đang hành nghề trong vùng đánh cá lâu đời của mình… cũng như hành động mới đây. Tôi tin người dân Trung Quốc xem chương trình đã có thêm thông tin về diễn biến của tình hình biển Đông và thiện chí của Việt Nam trong vấn đề này.

Không chỉ vấn đề Biển Đông, từ trước đến nay truyền thông Trung Quốc đã có truyền thống đưa tin một chiều về rất nhiều vấn đề. Một ví dụ điển hình là vào năm 2001 kênh truyền hình CCTV của chính quyền Trung Quốc đã dàn dựng lên một vụ tự thiêu giả tạo, sau đó đổ tội cho các học viên môn thiền định Pháp Luân Công tự thiêu, thước phim này đã được công chiếu rộng rãi trên Thế Giới, Tuy nhiên ngay sau đó văn phòng phát triển giáo dục của Liên Hợp Quốc đã ra thông cáo rằng cuộn băng ghi hình đó hoàn toàn là giả, hiện trường trong cuộn băng có nhiều điểm cho thấy chính kênh truyền hình CCTV đã dàn dựng nên vụ tự thiêu này và đổ tội lên các học viên Pháp Luân Công nhằm lấy cớ che dấu cho cuộc đàn áp vô nhân đạo lên môn tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Thiết nghĩ truyền thông là dùng để truyền bá thông tin công khai, trung thực đến đông đảo người dân khắp nơi trên thế giới. Xin tuyền thông Trung Quốc đừng đi ngược lại nhưng giá trị đạo đức và nhân văn phổ quát của loài người như thế…

Minh Trí tổng hợp

Theo Nguoilaodong


01 ý kiến dành cho “Người dân Trung Quốc chỉ được thông tin một chiều”

  1. Truong hoai phuoc 29/06/2011

    chỉ tội cho người dân Trung Quốc
    Sống dứoi chính quyền Trung Quốc họ bị truyền bá thông tin đi ngược chiều với văn minh, giống đứa trẻ dạy thế nào thì học thế ấy

    Còn chuyện đàn áp pháp luân công. Pháp luân công là luyện tập tính chân, thiện làm cho người ta tỉnh táo nhận thức được đúng sai, có lẽ chính quyền TQ sợ người đân tỉnh lại sẽ nhận biết được sự giã mang độc ác của chính quyền họ đang sống từ đó lật đổ chính quyền vì thế TQ đàng áp PLC để đề phòng hậu quả
    Bắc Hàn cũng dùng chính sách ngu dân này để trị và cai quản đất nước. Nhưng TQ khôn hơn vì cai quản đát nước lớn hơn

    Reply