Home » Khám Phá, Khoa học » Sự phát triển của cặp kính mát



Bạn có thể thấy người ta mang kính mát cả hàng trăm năm trước ở Trung Quốc, nhưng lý do để mang kính không phải vì thời trang hay là để tránh tia cực tím gây hại cho mắt. Trong rất nhiều thế kỷ, các vị quan tòa Trung Quốc sử dụng những cặp mắt kính có màu sẫm để giấu đi những biểu hiện có thể thấy được trên khuôn mặt của họ khi xử án. Trong khi một vị quan tòa đang xem xét bằng chứng thì việc họ giấu kín những suy nghĩ cho dù bằng chứng đó là trực tiếp hay chỉ là gián tiếp liên quan tới vụ án là điều hết sức cần thiết. Bằng cách đó, cả hai bên bị cáo và nhân chứng đều không thể đoán biết trước được để lèo lái vụ án.


Cuối cùng thì cặp kính màu trở thành kính mát nhưng không phải dùng với mục đích nguyên thủy của nó. Phần lớn người sử dụng kính mát ngày nay là để bảo vệ cặp mắt khỏi ánh sáng mặt trời và số ít thì sử dụng kính mát để giấu đi những biểu lộ của gương mặt khi chơi bài Tây hoặc các trò chơi thẻ đánh bạc khác.

Theo Stephen

Kang Zhong Guo

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc