Home » Thể thao » Yaya Toure là cầu thủ châu Phi nhận lương cao nhất thế giới
Một cuộc điều tra mới đây của tạp chí Forbes cho thấy Yaya Toure đã vượt qua Samuel Eto’o và Emmanuel Adebayor để trở thành cầu thủ châu Phi nhận lương cao nhất thế giới, với mức 13,3 triệu USD mỗi năm.
Yaya (bên trái) trong pha ghi bàn vào lưới MU ở FA Cup.

Các cầu thủ nổi tiếng như Didier Drogba, Michael Essien… cũng đều phải xếp sau Yaya.

Toure gia nhập Man City từ Barca trong mùa hè 2010 với giá khoảng 40 triệu USD. Man City cũng là CLB của Kolo Toure, anh trai của Yaya.

Trong mùa bóng vừa qua, Yaya là tác giả hai bàn thắng quyết định trong trận bán kết và chung kết FA Cup, giúp Man City tránh nguy cơ trắng tay năm thứ hai liên tiếp dưới triều đại HLV Roberto Mancini.

Trong tám cầu thủ được nêu tên trong danh sách Forbes, chỉ có hai người hiện không chơi tại Anh: tiền đạo người Mali, Frederic Kanoute của Sevilla và tiền đạo người Cameroon, Samuel Eto’o của Inter.

Trong sáu cầu thủ hiện chơi tại Anh, có ba người là thành viên của Manchester City, ba người còn lại là thành viên của Chelsea.

Bốn trong số tám cầu thủ từng đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Phi, trong khi ba cầu thủ khác có một hoặc nhiều lần được đề cử tranh danh hiệu. Riêng tiền vệ người Nigeria, John Mikel Obi chưa bao giờ được đề cử nhưng từng đoạt giải cầu thủ trẻ xuất sắc của Liên đoàn bóng đá thế giới.

Các cầu thủ châu Phi nhận lương cao nhất thế giới:

1. Yaya Toure, lương 13.300.000 USD

2. Samuel Eto’o 12.000.000

3. Emmanuel Adebayor 12.000.000

4. Kolo Toure 10.300.000

5. Frederic Kanoute 8.600.000

6. Didier Drogba 8.000.000

7. John Obi Mikel 5.800.000

8. Michael Essien 5.500.000

Thùy Dương

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc