Home » Thế giới » Mỹ cam kết đưa các loại vũ khí tối tân sang châu Á
Có đến hàng trăm tên lửa Triều Tiên có thể bắn vào lãnh thổ Nhậ Bản và Hàn Quốc. Để đối phó Triều Tiên, Mỹ dùng vũ khí hiện đại nhất
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mỹ sẽ điều các loại vũ khí hiện đại nhất, bao gồm máy bay ném bom tàng hình đến châu Á, để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 10/4 nhấn mạnh: “Chúng tôi đang điều các loại vũ khí mới nhất và tốt nhất đến khu vực”.

Ông Carter cho biết, trong cuộc đối thoại với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-Koo, hai bên đã thảo luận về mối đe dọa của chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đối với bán đảo Triều Tiên và đối với nước Mỹ.

“Việc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa trong thời gian gần đây cho thấy nước này vẫn theo đuổi chính sách hiếu chiến của mình”, ông Carter nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 7/4, Triều Tiên đã bắn 2 quả tên lửa đất đối không từ vùng biển phía Tây của nước này. Vụ bắn tên lửa này diễn ra ngay khi ông Carter đặt chân đến Nhật Bản, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á của mình.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quân đội Mỹ cần phải luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu khi đồn trú tại Hàn Quốc, ông Carter khẳng định, Mỹ đang đầu tư vào việc tăng cường năng lực của binh sĩ nước này phù hợp với tình hình an ninh đầy biến động trong khu vực.

Ông Carter cũng cho biết, Mỹ sẽ điều máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cùng nhiều hệ thống tối tân để thực hiện các cuộc chiến tranh mạng đến châu Á.

Bộ trưởng Carter cũng tuyên bố, các cuộc đối thoại của ông với phía Hàn Quốc không đề cập đến vấn đề thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc, một vấn đề hết sức nhạy cảm hiện nay.

Ông Carter cho rằng, THAAD chưa được tính đến bởi hệ thống này mới đang trong quá trình sản xuất.

“Chúng tôi chưa thể công bố khi nào sẽ tiến hành đối thoại với Hàn Quốc về việc thiết lập THAAD tại nước này”, ông Carter nói.

Chuyến công du Nhật Bản và Hàn Quốc của ông Carter diễn ra trong bối cảnh Mỹ muốn tái khẳng định cam kết xoay trục sang châu Á của Tổng thống Obama trong khi hai đồng minh nói trên của Mỹ đang có rất nhiều căng thẳng.

Washington đã từng hối thúc hai nước láng giềng cần phải gạt bỏ những tranh cãi về lãnh thổ và lịch sử lại sau lưng và năm ngoái Tổng thống Obama còn đích thân tổ chức một cuộc gặp 3 bên để hòa giải tình hình.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bên vẫn bị phủ bóng đen u ám, và ông Carter khẳng định, Mỹ còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện mối quan hệ này.

“Chúng tôi hy vọng có thể hàn gắn và hòa giải mối quan hệ với hai nước. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không đứng về bên nào trong mối quan hệ này”, ông Carter khẳng định./.

Trần Khánh/VOV

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc