Home » Thế giới » Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 14 lao động bất hợp pháp người Việt
Nhóm 14 người Việt Nam bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và đưa về nhà ga Nong Khai vì lao động bất hợp pháp…

14 người Việt bị Thái Lan bắt giữ vì lao động chui

Một nhóm người Việt đang trên đường về quê ăn Tết thì bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vì thị thực hết hạn và lao động bất hợp pháp.
14-nguoi-viet-bi-thai-lan-bat-giu-vi-lao-dong-chui

Nhóm người Việt Nam bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và đưa về nhà ga Nong Khai. Ảnh: Thairath

Thairath đưa tin vào 18h hôm 19/1, cảnh sát nhận được trình báo từ nhà ga tỉnh Udon Thani rằng có một nhóm người gây ồn ào trên tàu.

Khi lên tàu kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhóm người này đã lẩn trốn, trà trộn vào các hành khách Thái Lan, hoặc nấp trong nhà vệ sinh.

14 người, gồm hai nữ và 12 nam, tuổi từ 14 đến 50, sau đó đều bị bắt giữ và đưa về nhà ga tỉnh Nong Khai.

Điều tra ban đầu cho thấy tất cả những người này đều là lao động Việt Nam có thị thực đã quá hạn và đang lao động chui. 

Ông Nguyen, 40 tuổi, khai rằng họ đến Thái Lan từ hồi tháng 7 để tìm việc tại các nhà hàng ở Bangkok và các vùng lân cận. Gần đến Tết Nguyên đán nên họ cùng nhau về quê. 

Vì thị thực đã quá hạn, nhóm người dự định đi tàu đến tỉnh Nong Khai, sau đó qua Lào và bắt xe về Việt Nam. Tuy nhiên, trên đường đi họ đã bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.

Theo Vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc