Home » Thế giới » Hà Lan đóng 6 tàu cảnh sát biển đa năng cho Việt Nam

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Tập đoàn Damen (Hà Lan) vừa ký Thỏa thuận về dự án đầu tư đóng mới 6 tàu tuần tra đa năng xa bờ cho lực lượng cảnh sát biển trong chuyến thăm Hà Lan của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Lễ ký Thoả thuận giữa Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và tập đoàn đóng tàu Damen về dự án đóng 6 tàu cảnh sát biển đa năng - Ảnh: VGP

Lễ ký Thoả thuận giữa Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và tập đoàn đóng tàu Damen về dự án đóng 6 tàu cảnh sát biển đa năng – Ảnh: VGP

Trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đêm 10-7 (giờ Việt Nam), hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Tập đoàn Damen (Vương quốc Hà Lan) về dự án đầu tư đóng mới 6 tàu tuần tra đa năng xa bờ cho lực lượng cảnh sát biển.

Tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tướng Nguyễn Quang Đạm và ông W.H. Schuurman, Giám đốc điều hành Damen Holding Vietnam B.V., ký thoả thuận trên.

Đây là 1 trong 4 văn bản ký kết nhân chuyến thăm Hà Lan của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân. Các văn bản còn lại là: Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan và Nhóm Ngân hàng Thế giới về hợp tác quản lý an toàn thực phẩm ở Việt Nam; Ý định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về hợp tác tạo thuận lợi triển khai các dự án chuyển đổi quy mô lớn để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam; Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan về hợp tác trong khuôn khổ chương trình “Phương tiện Đầu tư Cơ sở hạ tầng liên quan đến Phát triển”.

Ngoài ra, còn có 2 văn bản trao đổi với sự chứng kiến của hai Thủ tướng Chính phủ: Tuyên bố chung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan; Ý định thư giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Cơ sở hạ tầng và Môi trường Hà Lan về hợp tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Hà Lan đóng 6 tàu cảnh sát biển đa năng cho Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte – Ảnh: VGP

Ngay sau Hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mark Rutte đã cùng Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đại diện cho Nhóm Ngân hàng Thế giới ký Bản ghi nhớ về hợp tác quản lý an toàn thực phẩm. Hai Thủ tướng đã ký Ý định thư về các dự án chuyển đổi quy mô lớn ở đồng bằng sông Cửu Long;

D Ngọc

Theo nld.com.vn

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc