Home » Thế giới » Trung Quốc: Số phận của hàng loạt các bí thư tỉnh “ngã ngựa”

Trung Quốc liên tục thanh trừng các bí thư tỉnh ủy thời gian gần đây khiến thông tin về họ tương đối nhiễu loạn. Mặc dù trong gần một năm qua, nhiều bí thư tỉnh đã “rút khỏi tuyến hai”, nhưng họ vẫn bị đánh giá là đang nằm trong tình trạng nguy cơ cao.

trung-quoc

Số phận của các bí thư tỉnh đã “ngã ngựa” gây chú ý

Trước Đại hội khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐSCTQ), các bí thư cấp tỉnh đã “ngã ngựa” bao gồm: nguyên bí thư Bắc Kinh Trần Hi Đồng, nguyên Bí thư tỉnh Quý Châu Lưu Phương Nhân, nguyên Bí thư tỉnh Hà Bắc Trình Duy Cao, nguyên Bí thư tỉnh Vân Nam Cao Nghiêm, nguyên Bí thư Thượng Hải Trần Lương Vũ, và nguyên Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Trong đó, Lưu Phương Nhân và Bạc Hy Lai cả hai cùng bị kết án tù chung thân. Trần Hi Đồng và Trần Lương Vũ cả hai cùng bị tuyên án tù có thời hạn, một người 16 năm tù, một người 18 năm tù. Trong khi Cao Nghiêm trốn ra nước ngoài, Trình Duy Cao bị giáng chức. Hiện nay trong sáu người này, Trần Hi Đồng và Trình Duy Cao đã qua đời. Lưu Phương Nhân, Trần Lương Vũ và Bạc Hy Lai vẫn còn ở trong tù.

Sau khi nguyên Bí thư tỉnh Vân Nam Cao Nghiêm chạy trốn ra nước ngoài, có bài báo đề cập đến vụ án tham nhũng của ông Cao viết rằng vào tháng 9/2002, Cao Nghiêm (lúc đó 60 tuổi) chạy trốn ra nước ngoài, nếu như ông Cao vẫn còn sống, thì hiện tại ông đã 75 tuổi. Bài báo đưa tin rằng ngày 30/10/2008 Sở công an thành phố Hàng Châu đã từng phát lệnh truy nã để truy bắt Cao Nghiêm. Ông Cao cho đến nay là quan chức Trung Quốc cấp bậc cao nhất chạy trốn ra nước ngoài, tung tích của ông Cao trong mười mấy năm nay vẫn luôn là điều bí ẩn. Tuần báo Phượng Hoàng (Phonix Weekly) Hồng Kông đã từng đưa tin rằng Cao Nghiêm có khả năng đang ở Úc, nhưng tháng 4/2015, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung Ương từng phát đi một lệnh truy nã đỏ, trong đó đề cập rằng có 10 người được cho là có khả năng đang trốn ở Úc, nhưng trong đó vẫn không có Cao Nghiêm. Nhưng truyền thông Úc lại công bố thông tin rằng một quan chức phía Trung Quốc trình bày rằng Bắc Kinh và Úc đang tìm kiếm cơ hội hợp tác để đem Cao Nghiêm từ Canberra trở về Trung Quốc.

Từ Đại hội khóa 18 ĐCSTQ đến nay thì có ít nhất 7 bí thư cấp tỉnh đang tại nhiệm hoặc đã rời chức vị “ngã ngựa”, bao gồm nguyên Bí thư tỉnh Giang Tây Tô Vinh, nguyên Bí thư tỉnh Vân Nam Bạch Ân Bồi, nguyên Bí thư tỉnh Hà Bắc Chu Bản Thuận, nguyên Bí thư tỉnh Liêu Ninh Vương Mân, nguyên Bí thư thành phố Thiên Tân Hoàng Hưng Quốc, nguyên Bí thư tỉnh Cam Túc Vương Tam Vận, nguyên Bí thư thành phố Trùng Khánh Tôn Chính Tài. Trong bốn người bị tuyên án, Chu Bản Thuận bị 15 năm tù, Tô Vinh và Vương Mân bị tuyên án tù chung thân, Bạch Ân Bồi bị tuyên án tử hình hoãn thi hành án, và cũng là người đầu tiên bị kết tội tù chung thân. Ngoài ra, Hoàng Hưng Quốc đang ở giai đoạn tiến hành truy tố. Vương Tam Vận và Tôn Chính Tài vừa mới “ngã ngựa” không lâu nên vẫn còn ở giai đoạn điều tra.

Nhóm các bí thư tỉnh đang trong tình trạng nguy cơ cao

Bắt đầu từ năm ngoái, quan trường Trung Quốc xuất hiện rõ ràng phong trào “rút khỏi tuyến hai” của các bí thư Đảng cấp tỉnh.

Các đại biểu Quốc hội đã từng bị điều chuyển công tác, bao gồm nguyên Bí thư tỉnh Hà Nam Quách Canh Mậu, nguyên Bí thư tỉnh Thiểm Tây Triệu Chính Vĩnh, nguyên Bí thư tỉnh Giang Tây Cường Vệ, nguyên Bí thư tỉnh Sơn Tây Vương Nho Lâm, nguyên Bí thư tỉnh Giang Tô La Chí Quân, nguyên Bí thư tỉnh Hồ Nam Từ Thủ Thịnh, nguyên Bí thư tỉnh An Huy Vương Học Quân, nguyên Bí thư tỉnh Nội Mông Cổ Vương Quân, nguyên Bí thư tỉnh Chiết Giang Hạ Bảo Long, nguyên Bí thư tỉnh Sơn Đông Khương Dị Khang, nguyên Bí thư tỉnh Cam Túc Vương Tam Vận, nguyên Bí thư tỉnh Hắc Long Giang Vương Hiến Khôi, nguyên Bí thư tỉnh Hải Nam La Bảo Minh.

Ngoài ra, quan chức Chính Hiệp bị chuyển chức vụ, bao gồm nguyên Bí thư tỉnh Ninh Hạ Lý Kiến Hoa, nguyên Bí thư tỉnh Tân Cương Trương Xuân Hiền lại bị điều chuyển tới Bắc Kinh đảm nhiệm vị trí nhàn hạ là Tổ phó Tiểu tổ Lãnh đạo về Xây dựng Đảng Trung ương.

Trong số những quan chức này, vào tháng 7 nguyên Bí thư tỉnh Cam Túc Vương Tam Vận đã “ngã ngựa”. Vào mấy ngày trước nguyên bí thư tỉnh Ninh Hạ Lý Kiến Hoa cũng có tin đồn sắp bị điều tra. Giới quan sát chú ý rằng các Bí thư tỉnh này đã bị “điệu hổ ly sơn” trước Đại hội khóa 19 hoặc vẫn còn nhiều người nữa sẽ “ngã ngựa”.

Hoàng Quân

Theo trithucvn.net

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc