Home » Khám Phá, Khoa học » Ảnh vũ trụ: Anh em sinh đôi của dải Ngân hà

Cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh vũ trụ đẹp nhất tuần qua được đăng tải trên tạp chí National Geographic.

Tàu con thoi Endeavour của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) hạ cánh an toàn xuống Trung tâm vũ trụ Kennedy, Florida, vào dạng sáng ngày thứ Hai (30/5). Đây là sứ mệnh thứ 25 và cũng là sứ mệnh cuối cùng của tàu con thoi Endeavour. Sau hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, tàu con thoi Endeavour sẽ ‘nghỉ hưu’ tại Trung tâm khoa học California ở Los Angeles.
Tàu con thoi Endeavour của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) hạ cánh an toàn xuống Trung tâm vũ trụ Kennedy, Florida, vào rạng sáng ngày thứ Hai (30/5). Đây là sứ mệnh thứ 25 và cũng là sứ mệnh cuối cùng của tàu con thoi Endeavour. Sau hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, tàu con thoi Endeavour sẽ ‘nghỉ hưu’ tại Trung tâm khoa học California ở Los Angeles.
Vệ tinh của NASA đã ghi lại được hình ảnh của vùng Joplin, Missouri (Mỹ), một tuần sau khi bị tàn phát bởi trận lốc xoáy di chuyển với vận tốc 322 km/h. Những phần màu đỏ trong ảnh là cây xanh, phần màu xanh nhạt là các tòa nhà.
Vệ tinh của NASA đã ghi lại được hình ảnh của vùng Joplin, Missouri (Mỹ), một tuần sau khi bị tàn phát bởi trận lốc xoáy di chuyển với vận tốc 322 km/h. Những phần màu đỏ trong ảnh là cây xanh, phần màu xanh nhạt là các tòa nhà.
Theo hình ảnh gửi về từ kính thiên văn European Southern Observatory, thiên hà NGC 6744 cách chúng ta hơn 30 năm ánh sáng trông giống như hình ảnh phản chiếu của thiên hà của chúng ta.
Theo hình ảnh gửi về từ kính thiên văn European Southern Observatory, thiên hà NGC 6744 cách chúng ta hơn 30 năm ánh sáng trông giống như hình ảnh phản chiếu thiên hà của chúng ta.
Đây là hình ảnh mới nhất về dải plasma bốc lên từ bề mặt của Mặt trời, được NASA ghi lại được từ ngày 23/5 đến ngày 25/5.
Đây là hình ảnh mới nhất về dải plasma bốc lên từ bề mặt của Mặt trời, được NASA ghi lại được từ ngày 23/5 đến ngày 25/5.
Phân tích những hình ảnh của ngôi HOPS-68 được chụp bởi kính thiên văn Spitzer Space của NASA cho thấy những tinh thể màu xanh được bắn ra từ ngôi sao này. Hình ảnh trên cùng là do kính thiên văn Spitzer Space chụp lại, hình ảnh giữa được mô phỏng lại, dưới cùng là hình ảnh cận cảnh những hạt tinh thế màu xanh được mô phỏng lại.
Phân tích những hình ảnh của ngôi HOPS-68 được chụp bởi kính thiên văn Spitzer Space của NASA cho thấy những tinh thể màu xanh được bắn ra từ ngôi sao này. Hình ảnh trên cùng là do kính thiên văn Spitzer Space chụp lại, hình ảnh giữa được mô phỏng lại, dưới cùng là hình ảnh cận cảnh những hạt tinh thế màu xanh được mô phỏng lại.

Lê Hương (Theo National Geographic, beenet)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc